Kết quả tìm kiếm cho "quân đội Liban"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 370
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa bổ sung thêm 8 địa điểm mới vào Danh sách Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở thành phố Busan (Hàn Quốc).
Ngày 18/7, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Liban) khuyến cáo công dân Mỹ không đến Liban, đồng thời cân nhắc lại việc đi đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
Tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Liban) công bố sau vòng đàm phán giữa Israel và Liban tại Rome (Italia) từ ngày 14-15/7 vừa qua nêu rõ, cuộc thảo luận đã diễn ra “hiệu quả và tích cực”; đồng thời cho biết, Israel và Liban sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng, hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Israel và Liban.
Các quan chức Mỹ và Liban ngày 9/7 cho biết Mỹ sẽ giám sát việc Israel rút quân khỏi các "khu vực thí điểm" ở miền Nam Liban, trong đó đợt đầu tiên dự kiến được triển khai trong vài ngày tới.
Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.
Ngày 28/6, Israel thông báo quân đội nước này đã cho nổ một đường hầm chứa nhiều loại vũ khí tại thị trấn Majdal Zoun, miền Nam Liban. Israel cũng cho biết đã thông báo trước cho Mỹ cũng như chính quyền địa phương về kế hoạch phá hủy đường hầm này.
Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.
Ngày 21/6, các nước trung gian là Pakistan và Qatar ra tuyên bố chung cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thiết lập một “đường dây liên lạc” nhằm tránh các sự cố tại eo biển Hormuz, cũng như thành lập một “nhóm điều phối tránh xung đột” với Liban nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự.
Theo phóng viên TTXVN tạt Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20/6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này “kiềm chế nổ súng” tại Liban.
Giới đầu tư đang trong trạng thái thận trọng cao độ trước khả năng nhà chức trách Nhật Bản sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá, tương tự như động thái hồi cuối tháng 4, đầu 5/2026.
Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông, tiến trình hòa bình đã sớm gặp phải trở ngại đầu tiên.
Ngày 19/6, Israel cam kết sẽ chỉ tuân thủ có điều kiện thỏa thuận ngừng bắn với Liban và không có nghĩa vụ thực thi Bản ghi nhớ (MoU) đạt được ngày 14/6 giữa Mỹ và Iran.